Nga lo ngại khả năng Mỹ triển khai các tên lửa mới ở châu Âu

Nga lo ngại trước khả năng Mỹ thiết lập và tiến hành thử nghiệm các tên lửa phòng thủ mới, đồng thời nhận định loại vũ khí này có thể được triển khai ở Ba Lan và Romania trước năm 2018.
Nga lo ngại khả năng Mỹ triển khai các tên lửa mới ở châu Âu ảnh 1Ành minh họa. (Nguồn: ilvelino.it)

Theo Sputnik, ngày 21/7, người đứng đầu Viện Nghiên cứu trung ương số 4 thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Oleg Pyshny cho biết giới chức quân sự nước này lo ngại trước khả năng Mỹ thiết lập và tiến hành thử nghiệm các tên lửa phòng thủ mới, đồng thời nhận định loại vũ khí này có thể được triển khai ở Ba Lan và Romania trước năm 2018.

Trả lời báo giới, ông Pyshny nói: "Chúng tôi đang theo dõi động thái Mỹ thiết lập các hệ thống phòng thủ tên lửa. Chúng tôi cho rằng trong dòng tên lửa SM-3 sẽ xuất hiện 1 số loại mới là mối đe dọa đối với chúng tôi. Trong năm nay, các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với tên lửa SM-3 Block 2A đã được tiến hành và gây quan ngại cho chúng tôi."

Tuần trước, khi các cường quốc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva hy vọng Washington sẽ điều chỉnh các kế hoạch phòng thủ tên lửa ở châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục