Nga: Màn trình diễn của máy bay chiến đấu T-50

Hai máy bay chiến đấu T-50 của Nga hợp tác với Ấn Độ chế tạo có màn trình diễn đầy ấn tượng trên bầu trời sân bay Zhukovsky.
Ngày 17/8, hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga hợp tác với Ấn Độ chế tạo (T-50 hay PAK FA) đã có màn trình diễn ấn tượng suốt 15 phút trên bầu trời sân bay Zhukovsky ở ngoại ô Mátxcơva. Buổi biểu diễn có sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Putin, nhiều quan chức, chuyên gia Nga cũng như sĩ quan kỳ cựu của không quân Ấn Độ (IAF) và các chuyên gia hàng không khắp thế giới. Dưới sự điều khiển của hai phi công dày dạn kinh nghiệm, hai chiếc phi cơ bay vút lên trời, thực hiện một loạt các động tác nhào lộn, nhào xuống bay thấp là sát đường băng.v.v… Các nguồn tin cho biết hai chiếc máy bay trên được chế tạo với chi phí khoảng 6 tỷ USD. Máy bay này có nhiều điểm tương đồng với loại SU-30 đang được bán rất chạy, song có ưu thế hơn là có khả năng tàng hình để tránh sự phát hiện của radar, toàn bộ vũ khí trang bị được giấu bên trong thân và cánh máy bay. T-50 bay với tốc độ siêu thanh, có khả năng cơ động cao và được trang bị các thiết bị hàng không công nghệ cao.
Nga: Màn trình diễn của máy bay chiến đấu T-50 ảnh 1
Theo các chuyên gia, T-50 được coi là thách thức trực tiếp đối với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-22 Raptor và F-35. Về kích cỡ, máy bay T-50 lớn hơn với sải cánh 14,2 M, chiều dài 20 M, tầm bay xa hơn (5.500 Km) so với máy bay F-22 Raptor ( dài 18,9M, sải cánh -13,5 M, tầm bay-2.960 Km). Về trang bị vũ khí, T-50 cũng có hỏa lực mạnh hơn với 2 khẩu pháo 30 MM, 16 tên lửa hoặc bom, trong khi F-22 Raptor chỉ co một pháo 20 MM, 12 tên lửa hoặc bom. Xét về tốc độ bay, T-50 chỉ kém chút ít (2 Mach), trong khi F-22 Raptor có khả năng bay nhanh gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh. Dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nga-Ấn Độ trị giá 10 tỷ USD. Dự kiến chi phí chế tạo T-50 hàng loạt, bắt đầu từ năm 2014, sẽ chỉ khoảng 100 triệu USD/chiếc, bằng một nửa giá thành F-22 Raptor. Tư lệnh Không quân Nga Pogosyan cho biết máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sẽ được bay thử nghiệm vào năm 2013 và đưa vào biên chế của không quân nước này vào năm 2015 thay thế cho các loại máy bay SU-27 và MIG-29. Nga có kế hoạch phát triển 1000 chiếc T-50 trong vài thập kỷ tới, một nửa trong số này thuộc về các đơn đặt hàng của không quân Nga. Trong vài năm tới, không quân Nga sẽ mua mỗi năm khoảng 20 máy bay loại này. Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự kiến chi 30 tỷ USD để mua 250-300 chiếc T-50 (Ấn Độ gọi là FGFA) nhằm hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh của không quân nước này. Dự kiến, Ấn Độ sẽ bắt đầu đưa máy bay FGFA vào biên chế của không quân nước này vào năm 2018./.
Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục