Nga: Mặt trận Al-Nusra âm mưu chiếm tỉnh Idlib tại Syria

Tướng tình báo Igor Korobov thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, khoảng 9.000 tay súng thuộc tổ chức Mặt trận Al-Nusra đang âm mưu chiếm giữ tỉnh Idlib của Syria.
Nga: Mặt trận Al-Nusra âm mưu chiếm tỉnh Idlib tại Syria ảnh 1Các tay súng thuộc mặt trận Al-Nusra. (Nguồn: en.alalam.ir)

Theo hãng Sputnik, ngày 25/8, Tướng tình báo Igor Korobov thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, khoảng 9.000 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Jabhat Fateh al-Sham (từng được biết đến với tên gọi Mặt trận Al-Nusra) đang âm mưu chiếm giữ tỉnh Idlib của Syria.

Phát biểu tại Diễn đàn Quân sự 2017, Tướng Korobov nêu rõ: "Tổng số lượng phiến quân của Mặt trận Al-Nusra tại tỉnh Tây Bắc Idlib lên đến 9.000 tay súng. Hiện tại, những kẻ khủng bố đang tìm cách chiếm toàn bộ khu vực bằng cách tăng cường các hoạt động chống lại nhóm đối lập ôn hòa."

Ông Korobov cũng nhấn mạnh rằng hiện Mặt trận Al-Nusra là tổ chức khủng bố mạnh thứ 2 tại Syria, bao gồm hơn 15.000 tay súng chủ yếu là người Syria.

[Quân đội Syria cùng Hezbollah đánh bại Mặt trận Al-Nusra tại biên giới]

Trước đó, lực lượng Mặt trận Al-Nusra đang tích cực tái tổ chức tại miền Bắc Syria nhằm cố gắng nắm quyền kiểm soát khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng một số thành viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang có ý định bảo vệ Mặt trận Al-Nusra nhằm sử dụng nhóm này cho cuộc chiến chống lại chính quyền Damascus sau này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục