Nga: Máy bay Su-24 bị bắn hạ khi đang trở về căn cứ Hmeymim

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng máy bay Su-24 Nga bị máy bay tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trên lãnh thổ Cộng hòa Arab Syria khi trở về căn cứ không quân Hmeymim.
Nga: Máy bay Su-24 bị bắn hạ khi đang trở về căn cứ Hmeymim ảnh 1Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24M của Nga cất cánh từ sân bay quân sự Hmeymim, gần thành phố Latakia ngày 21/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trên tài khoản mạng xã hội Facebook, Bộ Quốc phòng Nga chiều 24/11 ra tuyên bố cho biết dữ liệu kiểm soát khách quan cho thấy máy bay cường kích Su-24 của nước này - bị phi công Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ - không hề xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông cáo có đoạn: "Phân tích dữ liệu kiểm soát khách quan cho thấy không có chuyện xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ."

Bộ trên lưu ý rằng máy bay Su-24 Nga bị máy bay tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trên lãnh thổ Cộng hòa Arab Syria khi trở về ​căn cứ không quân Hmeymim - gần thị trấn Lakatia ở Syria.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ bắn rơi Su-24 ở Syria là hành động "đánh sau lưng" của những kẻ đồng lõa với khủng bố.

Theo Tổng thống Nga, chiếc Su-24 bị bắn rơi khi còn cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 1km và rơi cách biên giới 4km.

Ông Putin còn nói thảm kịch Su-24 ở Syria sẽ gây hậu quả nghiêm trọng tới quan hệ Moskva-Ankara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục