Nga, Mông Cổ bắt đầu cuộc tập trận chống khủng bố

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Nga và Mông Cổ ngày 21/9 đã bắt đầu cuộc tập trận chống khủng bố "Selenga 2012" ở nước CH Buryatia.
Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin Nga và Mông Cổ ngày 21/9 đã bắt đầu cuộc tập trận chống khủng bố "Selenga 2012" tại nước Cộng hòa Buryatia thuộc Nga.

Theo THX, cuộc tập trận này kéo dài tới ngày 1/10 tại thao trường Burduny ở Buryatia, thu hút sự tham gia của 250 quân nhân Mông Cổ và khoảng 300 binh lính và sĩ quan thuộc Quân khu Miền Đông của Nga.

"Selenga 2012" bao gồm các nội dung diễn tập chống khủng bố chung nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực, ngăn chặn và tiêu diệt các nhóm vũ trang ngoài vòng pháp luật, sơ tán dân địa phương và đảm bảo tình trạng khẩn cấp tại khu vực này.

Cuộc tập trận "Selenga" đã được tổ chức thường niên kể từ năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục