Nga muốn biến Crimea thành đặc khu đánh bạc hợp pháp

Cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết Chính phủ Nga đã thành lập một ủy ban quản lý sự phát triển kinh tế-xã hội của CH Crimea và thành phố Sevastopol.
Nga muốn biến Crimea thành đặc khu đánh bạc hợp pháp ảnh 1Một góc thành phố Sevastopol ở Crimea. (Nguồn: Itar-tass)

Theo THX, ngày 21/4, cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết Chính phủ Nga đã thành lập một ủy ban quản lý sự phát triển kinh tế-xã hội của Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol.

Ủy ban gồm 45 thành viên do Phó Thủ tướng Dmitry Kozak lãnh đạo sẽ phụ trách việc nâng mức sống của cư dân Crimea lên mức trung bình của Nga.

Một trong số các biện pháp được đề xuất là kế hoạch chính phủ mở thêm 200 chi nhánh của các ngân hàng Nga tại Crimea, giảm thiểu sự thiếu hụt nước quanh năm ở bán đảo này và mở một cơ sở của Viện hàn lâm khoa học Nga.

Trước đó, ngày 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên quốc hội một dự luật về biến Crimea thành một khu vực đánh bạc hợp pháp trong bối cảnh Moskva tìm cách đưa bán đảo trên Biển Đen này thoát khỏi nghèo đói.

Dự luật nhấn mạnh ranh giới chính xác của khu vực sòng bạc mới sẽ do chính quyền "Cộng hòa Crimea" quyết định.

Nga hiện chỉ có bốn khu vực chính thức hợp pháp hóa việc đánh bạc, vốn được thành lập sau khi ông Putin đưa ra luật chống cờ bạc cứng rắn vào năm 2009 - theo đó đóng cửa toàn bộ các sòng bạc trên khắp đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục