Nga muốn mở trung tâm bảo dưỡng trực thăng tại Cuba

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho biết nước này vẫn đang tiếp tục đàm phán với Cuba về việc mở một trung tâm bảo dưỡng trực thăng.
Nga muốn mở trung tâm bảo dưỡng trực thăng tại Cuba ảnh 1Trực thăng không quân Nga tại căn cứ Heymim ở thị trấn Latakia, Syria ngày 6/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 31/3, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên bang Nga (FSVTS) Anatoli Punchuk cho biết nước này vẫn đang tiếp tục đàm phán với Cuba về việc mở một trung tâm bảo dưỡng trực thăng.

Ông Punchuk cho biết hai bên đang nghiên cứu khả năng nâng cấp các cơ sở sửa chữa sẵn có tại Cuba vì hiện tại La Habana vẫn đối diện nhiều khó khăn tài chính để mua sắm các trang thiết bị mới.

Năm ngoái, Hiệp hội Máy bay trực thăng Nga đã thông báo việc bảo dưỡng máy bay loại Mi-8/17/171 có thể tiến hành ngay tại nhà máy công nghiệp quốc phòng Yuri Gagarin tại La Habana thay vì mang sang Nga, một khi cơ sở này được tu sửa hợp lý.

Trong khi đó, Thứ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Gueorgui Kalamanov cũng từng đề cập tới khả năng các cơ sở bảo dưỡng trực thăng Nga tại Cuba trong tương lai sẽ phục vụ cả các khách hàng khác của Nga tại Mỹ Latinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục