Nga, Mỹ tham vấn về ngăn ngừa các sự cố ở vùng biển quốc tế

Nga và Mỹ đã thảo luận về tình hình hoạt động của tàu thuyền và máy bay của hai nước ở vùng biển quốc tế theo các điều khoản của thỏa thuận trên.
Nga, Mỹ tham vấn về ngăn ngừa các sự cố ở vùng biển quốc tế ảnh 1Nga, Mỹ đã tổ chức tham vấn song phương về thực thi thỏa thuận 1972 quy định ngăn ngừa sự cố hàng hải và hàng không (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo TASS, Cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngày 8/6 tại Moskva, nước này và Mỹ đã tổ chức vòng tham vấn song phương tiếp theo về thực thi thỏa thuận năm 1972 quy định việc ngăn ngừa các sự cố hàng hải và hàng không ở vùng biển quốc tế.

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận về tình hình hoạt động của tàu thuyền và máy bay của hai nước ở vùng biển quốc tế theo các điều khoản của thỏa thuận trên.

Thông báo nêu rõ: "Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, hai bên đã đưa ra các khuyến nghị về ngăn ngừa các sự cố cũng như về tăng cường độ an toàn của hoạt động hàng hải và hàng không trên các vùng biển quốc tế."

Ngoài ra, phía Nga cũng đưa ra đề xuất về việc xây dựng cơ chế ngăn ngừa các sự cố và điều chỉnh thỏa thuận trên cho phù hợp với tình hình hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục