Nga nêu các điều kiện cần thiết để nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria

Nga cho rằng lệnh ngừng bắn ở Syria chỉ có thể được nối lại nếu "các phần tử khủng bố" ngừng tấn công lực lượng chính phủ.
Nga nêu các điều kiện cần thiết để nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria ảnh 1Cảnh đổ nát sau các vụ không kích ở Aleppo. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 20/9, Nga cho rằng lệnh ngừng bắn ở Syria chỉ có thể được nối lại nếu "các phần tử khủng bố" ngừng tấn công lực lượng chính phủ.

Bình luận này được đưa ra sau khi chính quyền Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tuần qua ở nước này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Điều kiện rất đơn giản. Tình trạng nổ súng cần phải được chấm dứt và các phần tử khủng bố cần phải ngừng tấn công binh lính Syria. Tất nhiên sẽ không gặp khó khăn nếu các đồng nghiệp người Mỹ của chúng ta đã không tình cờ đánh bom người dân Syria."

Ông Peskov còn cho biết quân đội Nga đang xem xét "thông tin" về một vụ oanh kích đoàn xe viện trợ ở Syria sau khi chính phủ nước này tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn.

Cùng ngày, Liên hợp quốc tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào các xe tải chở hàng cứu trợ gần Aleppo khiến 1 nhân viên của Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế và nhiều dân thường thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới ở Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ông Jens Laerke nêu rõ "mọi hoạt động cứu trợ khác ở Syria sẽ bị tạm ngừng như một biện pháp an ninh trước mắt."

Người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Syria nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục