Nga nêu điều kiện chính để giải quyết xung đột ở Đông Ukraine

Tổng thống Nga nhận định rằng điều kiện quan trọng để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass là tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Kiev và các đại diện của Donetsk và Lugansk.
Nga nêu điều kiện chính để giải quyết xung đột ở Đông Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, trong cuộc điện đàm với các lãnh đạo của "Bộ tứ Normandie" (gồm Nga, Ukraine, Pháp, Đức) đêm 17/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng điều kiện quan trọng để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass là tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Kiev và các đại diện của Donetsk và Lugansk, kể cả đối thoại trong Nhóm Tiếp xúc về Ukraine.

Thông báo từ Điện Kremlin nêu rõ: "Ông Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng điều kiện quan trọng nhất để giải quyết xung đột là thu xếp cuộc đối thoại trực tiếp của Chính quyền Kiev với các đại diện của Donetsk và Luhansk, kể cả trong khuôn khổ Nhóm Tiếp xúc."

Đây là cuộc thảo luận đầu tiên của các lãnh đạo nhóm "Bộ tứ Normandie" kể từ tháng 4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục