Nga nêu rõ lập trường về chương trình hạt nhân Iran

Nga nêu lập trường về chương trình hạt nhân Iran

Ngày 7/6, Tổng thống Nga Putin khẳng định Mátxcơva ủng hộ chương trình hạt nhân của Tehran miễn là nó phục vụ mục đích hòa bình.
Theo AFP, ngày 7/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mátxcơva ủng hộ chương trình hạt nhân của Tehran miễn là nó phục vụ mục đích hòa bình.

Thảo luận với người đồng cấp Iran Mahmoud Ahmadinejad bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), ông Putin nói: "Chúng tôi luôn ủng hộ quyền của người dân Iran muốn hiện đại hóa công nghệ, trong đó có việc sử dụng năng lượng hạt nhân mang tính hòa bình. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh tới tính chất hòa bình. Các bạn cần hiểu được lập trường của chúng tôi."

Cuộc thảo luận trên diễn ra trong bối cảnh ông Putin vừa trở lại Điện Kremlin và Nga sắp tới sẽ chủ trì cuộc đàm phán tiếp theo của quốc tế về vấn đề hạt nhân Iran.

Trước đó, Iran ngày 6/6 đã cáo buộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành các hoạt động tình báo tại nước này.

Cáo buộc trên do Đại sứ Iran, ông Ali Asghar Soltanieh đưa ra bên lề cuộc họp của Ban Giám đốc IAEA ở Vienna (Áo), trong đó ông cáo buộc IAEA sử dụng các phương tiện bí mật để thu thập thông tin về các cơ sở hạt nhân của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục