Nga nổi giận vì Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa tại Romania

Một vị trí phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Romania, nhằm bảo vệ châu Âu trước những mối đe dọa tên lửa đạn đạo, đã đi vào hoạt động.
Nga nổi giận vì Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa tại Romania ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin một vị trí phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Romania nhằm bảo vệ châu Âu trước những mối đe dọa tên lửa đạn đạo đã đi vào hoạt động.

Động thái này đã chọc giận Nga, nước phản đối việc triển khai hệ thống quân sự tiên tiến này tại khu vực thuộc tầm ảnh hưởng trước đây của Moskva.

Dự kiến trong ngày 12/5, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ phát biểu tại một buổi lễ có sự tham dự của các quan chức Mỹ, NATO và Romania, để đánh dấu việc cơ sở này đi vào hoạt động bên trong một căn cứ do Liên Xô xây dựng, cách Bucharest khoảng 180km về phía Tây Nam.

Giới chức Mỹ khẳng định lá chắn tên lửa Romania, trị giá 800 triệu USD, nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tên lửa từ Iran chứ không nhằm vào Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục