Nga phản đối nghị quyết LHQ về viện trợ cho Syria

Nga phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó thúc đẩy tiếp cận viện trợ nhân đạo sâu rộng hơn vào Syria.
Nga phản đối nghị quyết LHQ về viện trợ cho Syria ảnh 1Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin. (Nguồn: en.ria.ru)

Theo hãng AP, ngày 5/2, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết nước này phản đối một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó sẽ thúc đẩy tiếp cận nhân đạo quy mô sâu rộng hơn vào Syria để phân phối số hàng viện trợ cần thiết.

Các nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an hy vọng thông qua dự thảo nghị quyết do phương Tây và Arập ủng hộ trong tuần này sau cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Syria và phe đối lập đã không thể đạt được bất cứ kết quả nào, đặc biệt là về khả năng các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo sẽ bị chặn lại tại các khu vực ở thành phố Homs.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Churkin cho rằng "cần phải có hoạt động mạnh mẽ, thực tế và ý nghĩa" để giải quyết các vấn đề nhân đạo cụ thể, chứ không phải là một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an, qua đó chắc chắn sẽ "chính trị hóa vấn đề này."

Theo Đại sứ Churkin, thông tin ông nhận được hôm 4/2 là một thỏa thuận về việc trợ cho thành phố Homs "sắp được tiến hành"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục