Nga "phẫn nộ" về cáo buộc của Mỹ nói Tổng thống Putin tham nhũng

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ sự tức giận với người đồng cấp Mỹ John Kerry về "những cáo buộc bịa đặt" của giới chức cấp cao Mỹ nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham nhũng.
Nga "phẫn nộ" về cáo buộc của Mỹ nói Tổng thống Putin tham nhũng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ngày 29/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ sự tức giận với người đồng cấp Mỹ John Kerry về "những cáo buộc bịa đặt" do giới chức cấp cao Mỹ đưa ra nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã nhấn mạnh rằng việc cố ý làm leo thang căng thẳng quan hệ song phương hoàn toàn là lỗi của Washington. 

Trước đó, Điện Kremlin cũng cho rằng những cáo buộc của Mỹ là sự xúc phạm, nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống của Nga.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng tuyên bố, những phát biểu trước đó của một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham nhũng đã "phản ánh quan điểm của chính quyền (Mỹ)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục