Nga, Pháp nhất trí cùng phối hợp chống lại kẻ thù chung IS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian để thảo luận những phương thức chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Nga, Pháp nhất trí cùng phối hợp chống lại kẻ thù chung IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Pháp ở Moskva, Nga ngày 21/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đang ở thăm Moskva, trong đó hai bên tập trung thảo luận những phương thức thực hiện những thỏa thuận ngày 26/11 vừa qua giữa tổng thống hai nước trong vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Theo hãng tin Nga TASS, trong hội đàm hai bên đã xác nhận kẻ thù chung là tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp chung nhằm chống lại IS.

Hai quan chức quốc phòng hàng đầu cũng trao đổi những đánh giá về tình hình Syria và Iraq hiện nay. Hai bên nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc tiếp xúc quân sự cấp cao Nga-Pháp, tới đây là chuyến thăm Moskva của Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Tướng Pierre de Villiers.

Ngoài ra, Bộ trưởng Shoigu và Bộ trưởng Le Drian cũng thảo luận tình hình Libya, nhất trí quan điểm về tình hình quốc gia này, đồng thời thể hiện quan ngại trước sự lớn mạnh của IS tại khu vực Bắc Phi.

Bộ trưởng Shoigu đặc biệt nhấn mạnh để có thể xóa bỏ được mối đe dọa khủng bố đối với người dân Paris, Moskva, London (Anh) và các thành phố châu Âu khác chỉ có cách tất cả các nước đoàn kết trong một nỗ lực chung chống chủ nghĩa khủng bố.

Tại cuộc tiếp đoàn quân sự Pháp, phía Nga đã thông tin cho Pháp những kết quả chính trong chiến dịch không kích IS do Không quân Nga tiến hành tại Syria theo đề nghị của chính quyền Damacus.

Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Le Drian phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Nga, cho biết Moskva và Paris đã nhất trí tăng cường nỗ lực chia sẻ thông tin tình báo về IS.

Cụ thể, hai bên đã xác định được phương pháp đánh giá tình hình của IS và "các nhóm khủng bố khác" sau các cuộc không kích do không quân Nga và Pháp tiến hành.

Bộ trưởng Le Drian nói thêm: "Đây không phải là (quan hệ) đồng minh, mà là sự phối hợp."

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí chia sẻ thông tin tình báo về các tay súng nước ngoài gia nhập các nhóm thánh chiến ở Iraq và Syria.

Đây là cuộc hội đàm thứ hai của Bộ trưởng Quốc phòng Le Drian với người đồng cấp Nga kể từ khi quan hệ giữa hai nước có phần đình trệ liên quan đến thương vụ tàu ngầm Mistral mà Pháp từ chối bàn giao cho Nga liên quan vấn đề Ukraine

Chuyến thăm của Bộ trưởng Le Drian tiếp nối chuyến thăm Moskva hồi tháng 11 của Tổng thống Pháp Francois Hollande để tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Nga đối với chiến dịch chống IS, sau khi Pháp trở thành mục tiêu tấn công của tổ chức khủng bố tàn bạo này.

Trong chuyến thăm đó, hai bên đã nhất trí tăng cường và phối hợp các cuộc không kích, chủ yếu nhằm cắt đứt các tuyến vận tải dầu mỏ - nguồn thu chính của IS, đồng thời đẩy mạnh hợp tác chia sẻ thông tin tình báo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục