Nga phát động chiến dịch oanh kích mới nhằm vào IS ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 15/11 tuyên bố nước này đã phát động chiến dịch tấn công bằng tên lửa mới nhằm vào các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Nga phát động chiến dịch oanh kích mới nhằm vào IS ở Syria ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 15/11 tuyên bố nước này đã phát động chiến dịch tấn công bằng tên lửa mới nhằm vào các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Ông Shoigu nêu rõ chiến dịch này sử dụng các tên lửa và máy bay xuất phát từ tàu sân bay của Nga.

Báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin ở miền Nam nước Nga, ông Shoigu nói hoạt động không kích sẽ tiếp diễn, song không đề cập tới thành phố Aleppo của Syria.

Trong khi đó, quan chức phòng vệ dân sự Ibrahim Abu al-Laith cho biết sáng 15/11 đã xảy ra vụ oanh kích dữ dội nhất vào khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Đây là lần đầu tiên diễn ra sự việc này trong 3 tuần qua.

Quan chức này cho hay có thể nhìn thấy các máy bay chiến đấu trên vùng trời phía Đông Aleppo.

Quan chức này nói: “Tất cả đều là các vụ oanh kích và ném bom. Hôm nay, hoạt động ném bom diễn ra dữ dội... Không có vụ tấn công kiểu như thế này trong hơn 15 ngày qua”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục