Nga phát hiện dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học ở Tây Nam Aleppo

Các chuyên gia của Bộ quốc phòng Nga đã phát hiện chất hóa học clo và phốt-pho trắng độc hại trong 9 mẫu vật lấy từ miền Tây Nam thành phố Aleppo của Syria.
Nga phát hiện dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học ở Tây Nam Aleppo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 21/11 cho biết các chuyên gia của bộ này đã phát hiện chất hóa học clo và phốt-pho trắng độc hại trong 9 mẫu vật lấy từ miền Tây Nam thành phố Aleppo của Syria.

Trả lời báo chí, ông Igor Konashenkov nói: "Các chuyên gia từ Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành một cuộc thử nghiệm nhanh đối với 9 mẫu vật gồm những mảnh bom vỡ và đất được lấy từ các hố bom ở Khu vực 1070 thuộc vùng ngoại ô phía Tây Nam Aleppo. Họ xác nhận rằng các chất hóa học clo và phốt-pho trắng đã được sử dụng."

Theo Thiếu tướng Konashenkov, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) không sẵn sàng tham gia với Nga (trong cuộc điều tra này) hoặc cử các chuyên gia đến Aleppo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục