Nga phát triển hệ thống tên lửa phòng không "từ trên trời rơi xuống"

Nga đã bắt đầu phát triển hệ thống tên lửa phòng không có thể được thả từ trên không để trang bị cho lực lượng không vận nước này. Đây được cho là hệ thống đầu tiên kiểu này trên thế giới.
Nga phát triển hệ thống tên lửa phòng không "từ trên trời rơi xuống" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TASS)

Ngày 4/5, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đã bắt đầu phát triển hệ thống tên lửa phòng không có thể được thả từ trên không để trang bị cho lực lượng không vận nước này.

Đây được cho là hệ thống đầu tiên kiểu này trên thế giới.

Một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống trên, mật danh Ptitselov, sẽ được bố trí trên xe chiến đấu bọc thép không vận BMD-4M Sadovnitsa.

Xe bánh xích này được trang bị tháp pháo Bakhcha-U, gồm một nòng pháo 100 li, một nòng khác 30 li và một súng máy 7,62 li.

Xe bọc thép trên được đưa vào phục vụ năm 2015, có thể đạt tốc độ 70km/giờ và chuyên dùng để đánh tập hậu đối phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục