Nga phát triển tàu vũ trụ có thể bay đến Sao Hỏa rồi quay về

Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga (Rosatom) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga (Roscosmos) đang phát triển một động cơ hạt nhân cho phép tàu vũ trụ bay đến Sao Hỏa rồi quay về Trái Đất.
Nga phát triển tàu vũ trụ có thể bay đến Sao Hỏa rồi quay về ảnh 1Một tên lửa vũ trụ của Nga. (Ảnh: AFP)

Theo Sputnik, tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga (Rosatom), ông Sergey Kiriyenko ngày 2/3 thông báo tập đoàn này và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga (Roscosmos) đang phát triển một động cơ hạt nhân, theo đó cho phép tàu vũ trụ chỉ mất có 1,5 tháng để tới sao Hỏa.

Đây là khoảng thời gian ngắn nhất để một tàu vũ trụ xuất phát từ Trái Đất tới hành tinh này từ trước tới nay.

Phát biểu tại Hội đồng Liên bang Nga, ông Kiriyenko nêu rõ: "Lắp đặt một động cơ hạt nhân sẽ cho phép tàu vũ trụ bay tới sao Hỏa trong vòng 1,5 tháng và quay về Trái Đất do tàu này vẫn duy trì khả năng điều khiển."

Theo ông, với công nghệ hiện nay, một tàu vũ trụ phải mất tới 18 tháng mới đến được sao Hỏa, song lại không thể quay về Trái Đất và con người cũng không thể điều khiển được khi thiết bị này đang bay theo quỹ đạo.

Nga là một trong những cường quốc về năng lượng nguyên tử. Hiện Tập đoàn Rosatom, vốn là tập hợp của nhiều doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu về hạt nhân, đang xây dựng 41 lò phản ứng hạt nhân, trong đó có 34 lò phản ứng ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục