Nga phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Soyuz TMA-16M

Tên lửa đẩy Soyuz-FG của Nga đã được phóng thành công mang theo tàu vũ trụ Soyuz TMA-16M đưa 3 nhà du hành lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Nga phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Soyuz TMA-16M ảnh 1Tên lửa đẩy Soyuz-FG của Nga phóng thành công mang theo tàu vũ trụ Soyuz TMA-16M đưa 3 nhà du hành lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). (Nguồn: AFP)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ truyền thông tại chỗ đưa tin ngày 27/3, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz TMA-16M đưa 3 nhà du hành lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Tin cho biết tên lửa đẩy Soyuz-FG cùng với tàu vũ trụ có người điều khiển Soyuz TMA-16M đã rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào lúc 22 giờ 42 theo giờ Moskva (19 giờ 42 - GMT).

Tàu vũ trụ này dự kiến sẽ kết nối với ISS sau 6 tiếng.

Trong số 3 thành viên của phi hành đoàn, nhà du hành vũ trụ Nga Mikhail Kornienko và nhà du hành Scott Kelly thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ cùng tham gia sứ mệnh có thời gian 1 năm.

Nhà du hành vũ trụ Nga khác là Gennady Padalka, người đã 4 lần tham gia các sứ mệnh trên ISS, dự kiến sẽ lưu lại ISS trong 6 tháng, lập kỷ lục mới với quãng thời gian 878 ngày hoạt động trong vũ trụ.

Theo kế hoạch, các nhà du hành vũ trụ sẽ tiến hành khoảng 50 thí nghiệm khoa học, chủ yếu trong lĩnh vực y học, đồng thời phối hợp với tàu vận tải Tiến bộ của Nga để làm nhiệm vụ tiếp tế cho ISS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục