Nga phóng thử tên lửa xuyên lục địa Sineva từ tàu ngầm

Ngày 5/11, Nga đã phóng thử tên lửa xuyên lục địa Sineva như một phần của cuộc kiểm tra về mức độ tin cậy của lực lượng chiến lược thuộc hải quân nước này.

Theo Reuters, ngày 5/11, Nga đã phóng thử tên lửa xuyên lục địa Sineva từ một tàu ngầm ở vùng Biển Barents như một phần của cuộc kiểm tra về mức độ tin cậy của lực lượng chiến lược thuộc hải quân nước này.

Hãng thông tấn RIA dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tên lửa Sineva sử dụng nhiên liệu lỏng, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã được phóng từ tàu ngầm Tula tới Bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông.

Tên lửa Sineva, có tầm bắn khoảng 12.000km, được phiên chế từ năm 2007, là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm ngăn chặn nguy cơ suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của nước này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của răn đe hạt nhân trong bối cảnh bất đồng với Phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine và việc Nga tiến hành một số cuộc tập trận trong thời gian xảy ra khủng hoảng ở nước láng giềng này, gây hoang mang cho các cường quốc Phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục