Nga phủ nhận hậu thuẫn Taliban trong cuộc chiến chống IS

Lập trường của Nga đã là chủ đề đồn đoán kể từ khi đặc phái viên của ông Putin tại Afghanistan tuyên bố rằng lợi ích của Moskva "trùng họp một cách khách quan" với Taliban.
Nga phủ nhận hậu thuẫn Taliban trong cuộc chiến chống IS ảnh 1Các tay súng Taliban. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 25/4, Đại sứ Nga tại Afghanistan Alexander Mantytskiy đã phủ nhận Moskva hậu thuẫn Taliban trong cuộc chiến của phong trào này chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - lực lượng đang tăng cường hiện diện tại miền Đông Afghanistan.

Trả lời báo giới tại Kabul, Đại sứ Mantytskiy khẳng định: "Chúng tôi không cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào cho Taliban."

Đại sứ Mantytskiy nói thêm rằng Nga đang thảo luận về các hợp đồng cung cấp 2 trực thăng và đề xuất tăng cường hợp tác tình báo với chính quyền Kabul sau đợt hỗ trợ 10.000 khẩu súng trường AK-47 và hàng triệu băng đạn hồi tháng 2 vừa qua.

Lập trường của Nga đã là chủ đề đồn đoán kể từ khi đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin tại Afghanistan hồi năm ngoái tuyên bố rằng lợi ích của Moskva "trùng họp một cách khách quan" với Taliban, liên quan đến kẻ thù chung là IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục