Nga: Quân khu miền Đông tiếp nhận lô UAV cho hoạt động trinh sát

Quân khu miền Đông của Nga đã tiếp nhận một lô máy bay không người lái (UAV) mới Aileron-3 phục vụ hoạt động trinh sát và giám sát quân sự.

Theo THX, ngày 3/11, người đứng đầu bộ phận báo chí Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Alexander Gordeyev cho biết quân khu này đã tiếp nhận một lô máy bay không người lái (UAV) mới Aileron-3 phục vụ hoạt động trinh sát và giám sát quân sự.

Ông Gordeyev cho hay máy bay Aileron-3 được trang bị động cơ ít tiếng ồn và các thiết bị điều khiển Glonass.

UAV này được thiết kế để lắp đặt các camera và các máy quay camcorder có thể thay thế cho nhau.

Theo ông, UAV này có khả năng hoạt động ở độ cao và nhiệt độ khác nhau trong phạm vi hơn 50km tính từ trạm kiểm soát mặt đất.

Ông cũng cho hay Aileron-3 có khả năng thực hiện hoạt động trinh sát điện tử quang học trên không trong 24 giờ đồng hồ và chuyển dữ liệu thông qua các kênh kỹ thuật số bí mật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục