Nga quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa

Nga quan ngại về diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 28/7, vốn vi phạm công khai các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nga quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa ảnh 1Tên lửa ICBM Hwasong-14 được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên đêm 28/7. (Yonhap/TTXVN)

Theo TASS và Sputnik, ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này quan ngại về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng thử tên lửa hôm 28/7.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Chúng tôi rất quan ngại về diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 28/7, vốn vi phạm công khai các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cùng lúc đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang tiến hành các hành động quân sự gia tăng, với việc Washington tiếp tục thực thi chính sách triển khai thêm các thành tố của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của nước này tại Hàn Quốc."

Cũng trong thông báo, Moskva coi các nỗ lực của Mỹ và một số nước khác trong việc chuyển giao trách nhiệm đối với vấn đề Triều Tiên lên Nga và Trung Quốc là vô lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục