Nga sẵn sàng cân nhắc nếu Iraq đề nghị hỗ trợ quân sự

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, Iraq vẫn chưa đề nghị Nga hỗ trợ quân sự, song Moskva sẵn sàng cân nhắc nếu nhận được đề nghị như vậy.
Nga sẵn sàng cân nhắc nếu Iraq đề nghị hỗ trợ quân sự ảnh 1Trực thăng không quân Nga tại căn cứ Heymim ở thị trấn Latakia, Syria ngày 6/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

AFP và Sputnik đưa tin ngày 17/10, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, Iraq vẫn chưa đề nghị Nga hỗ trợ quân sự, song Moskva sẵn sàng cân nhắc nếu nhận được đề nghị như vậy.

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Hương Sơn được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Antonov cho biết: "Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được đề nghị từ phía Iraq, tương tự như đề nghị mà Moskva nhận được từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chúng tôi sẽ cân nhắc một cách thỏa đáng nếu nhận được một đề nghị như vậy."

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết Moskva vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào từ Baghdad về việc tiến hành chiến dịch quân sự chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xung,

Liên quan tới cuộc chiến chống IS, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev cùng ngày cho biết nước này đang chiến đấu chống khủng bố vì các lợi ích quốc gia của Moskva ở Syria chứ không phải vì Tổng thống Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục