Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran-Saudi Arabia

Hãng tin RIA của Nga ngày 4/1 dẫn một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẵn sàng đóng vai trò trung gian giải quyết mâu thuẫn hiện nay giữa Iran và Saudi Arabia.
Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran-Saudi Arabia ảnh 1Căng thẳng gia tăng liên quan tới việc Saudi Arabia xử tử Giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin RIA của Nga ngày 4/1 dẫn một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẵn sàng đóng vai trò trung gian giải quyết mâu thuẫn hiện nay giữa Iran và Saudi Arabia.

Quan chức ngoại giao Nga này nhấn mạnh: "Là những người bạn, chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò trung gian nếu được đề nghị, trong việc giải quyết mâu thuẫn hiện nay, cũng như mọi căng thẳng mới nảy sinh giữa hai nước."

Trước đó, ngày 3/1, Saudi Arabia đã bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi người biểu tình Iran tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran nhằm phản đối Chính quyền Riyadh xử tử ông Nimr al-Nimr, một giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite bị buộc tội đóng vai trò chủ chốt trong làn sóng biểu tình bùng phát ở miền Đông Saudi Arabia hồi năm 2011.

Saudi Arabia cũng yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Iran phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

Việc Saudi Arabia - quốc gia vùng Vịnh có đa số dân theo dòng Hồi giáo Sunni - xử tử giáo sỹ Nimr al-Nimr đã làm dấy lên hoạt động biểu tình lan rộng ở các quốc gia có đa số dân theo dòng Shiite trong khu vực.

Ngoài vụ việc này, quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran còn mâu thuẫn về cuộc chiến tranh kéo dài gần 5 năm tại Syria, trong đó Iran ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar An Assad và cuộc xung đột tại Yemen, nơi liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi dòng Shiite./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục