Nga sẵn sàng thỏa thuận với NATO để ngăn sự cố trên không

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva sẵn sàng thảo luận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về một thỏa thuận nhằm ngăn ngừa các sự cố trên không.
Nga sẵn sàng thỏa thuận với NATO để ngăn sự cố trên không ảnh 1Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24M của Nga cất cánh từ sân bay quân sự Hmeymim, gần thành phố Latakia ngày 21/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputnik/TASS, ngày 25/11, sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller tại New York, người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva sẵn sàng thảo luận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về một thỏa thuận nhằm ngăn ngừa các sự cố trên không.

Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga.

Trả lời báo giới, ông Ryabkov nói: "Nếu NATO thể hiện lập trường chung về một văn kiện đa phương, chúng tôi sẽ xem xét tới điều này."

Ông cũng lưu ý rằng cho tới nay, tất cả các thỏa thuận kiểu này chỉ mang tính song phương.

Ngoài ra, ông Ryabkov tuyên bố Nga không hy vọng NATO sẽ khách quan trong những đánh giá của họ về vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, bởi khối này chắc chắc sẽ đứng về phía đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông đồng thời khẳng định không cần tiến hành một cuộc điều tra chung với NATO để làm rõ nguyên nhân vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục