Nga sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống IS mà không cần có Mỹ

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kể cả khi không có Mỹ.
Nga sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống IS mà không cần có Mỹ ảnh 1Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo TASS, ngày 4/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kể cả khi không có Mỹ.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về việc liệu Nga có sẵn sàng một mình tiếp tục tham gia cuộc chiến chống IS hay không.

Trước đó cùng ngày, hãng tin AP cho biết: "Theo một số quan chức chính phủ và nhà ngoại giao Phương Tây, trước hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn và đồng minh của ông là ông sẽ gác lại, có thể là tạm thời, kế hoạch theo đuổi một thỏa thuận với Moskva liên quan đến IS cũng như một số vấn đề an ninh quốc gia khác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục