Nga sẽ chế tạo hơn 300 trực thăng trong năm 2012

Theo Tổng Giám đốc tập đoàn Trực thăng Nga, Nga chiếm tỷ lệ 9% thị trường máy bay lên thẳng dân sự và 22% máy bay lên thẳng quân sự.

Nga sẽ chế tạo hơn 300 máy bay lên thẳng trị giá 150 tỷ rúp trong năm nay. Đây là thông báo của ông Dmitry Petrov, Tổng Giám đốc tập đoàn Trực thăng Nga tại lễ khai mạc Triển lãm quốc tế HeliRussia 2012 ở Mátxcơva.

 

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Petrov cho biết, hiện Nga chiếm tỷ lệ 9% thị trường máy bay lên thẳng dân sự và 22% máy bay lên thẳng quân sự.

 

Sản phẩm trực thăng của Nga đang dẫn đầu thị trường các nước SNG, Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi đang tích cực thâm nhập những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao như Brazil và Argentina.

 

Nếu vào đầu những năm 2000, thị phần máy bay lên thẳng của Nga trên thị trường thế giới ước tính chỉ khoảng 3% thì giờ đây con số này đã lên tới 14%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục