Nga sẽ dành 1,2 tỷ USD phát triển quần đảo tranh chấp với Nhật

Chính phủ Nga đã phê chuẩn chương trình mục tiêu liên bang nhằm phát triển kinh tế-xã hội ở quần đảo Kuril cho đến năm 2025 với tổng kinh phí xấp xỉ 1,2 tỷ USD.
Nga sẽ dành 1,2 tỷ USD phát triển quần đảo tranh chấp với Nhật ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến thăm thành phố Yuzhno-Kurilsk trên đảo Kunashir, thuộc quần đảo Kuril hồi năm 2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông báo đăng trên trang web của Nội các Nga ngày 10/8 cho biết chính phủ nước này đã phê chuẩn chương trình mục tiêu liên bang nhằm phát triển kinh tế-xã hội ở quần đảo Kuril cho đến năm 2025.

Thông báo có đoạn viết: “Dỡ bỏ các hạn chế về cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện phát triển hoạt động chế biến nguyên liệu thô sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất cũng như đổi mới phát triển phù hợp với các điều kiện của quần đảo Kuril, hiện đại hóa mục tiêu cơ sở hạ tầng xã hội và các mục tiêu khác trong chương trình này.”

Tổng số kinh phí được duyệt cho sáng kiến mới này xấp xỉ 1,2 tỷ USD.

Quần đảo Kuril, hay còn gọi là Nam Kuril, tọa lạc ở vùng Biển Okhotsk đang bị tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản do cả hai bên đều không ký hiệp ước hòa bình lâu dài sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Kể từ đó, Moskva kiểm soát quần đảo này song Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục