Nga sẽ đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

Nga sẽ đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Phó Thư ký Hội đồng an ninh Nga Yevgeny Lukyanov cho biết Moskva sẽ tìm cách đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu.
Nga sẽ đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ảnh 1Hệ thống lá chắn tên lửa AEGIS Ashore của Mỹ tại căn cứ Deveselu, Tây Nam Bucharest, Romania ngày 12/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputnik đưa tin Phó Thư ký Hội đồng an ninh Nga Yevgeny Lukyanov ngày 23/5 cho biết Moskva sẽ tìm cách đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu.

Phát biểu với các phóng viên, ông Lukyanov nói: "Bất kỳ mối đe dọa nào cũng sẽ luôn có phương án đáp trả," song không cho biết cụ thể các chi tiết.

Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

Trước đó, Vụ trưởng Vụ Không phổ biến và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov tuyên bố rằng việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania và Ba Lan có thể phá vỡ sự ổn định chiến lược trong khu vực.

Theo ông Ulyanov, hành động của Mỹ tạo cơ sở để nghi ngờ rằng Washington không trung thực trong việc hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước về cắt giảm tên lửa tầm ngắn và tầm trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục