Nga sẽ giúp Campuchia xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom, cho biết nước này sẽ giúp Campuchia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân theo thỏa thuận hai bên vừa ký kết.
Nga sẽ giúp Campuchia xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Reuters, ngày 25/11, ông Sergei Kirienko, người đứng đầu tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom, cho biết nước này sẽ giúp Campuchia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân theo thỏa thuận hai bên vừa ký kết trong tuần này nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Khi được hỏi về thỏa thuận trên, ông Kirienko nói với báo giới: “Chính phủ Campuchia đang xem xét việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.”

Tuy nhiên, các quan chức năng lượng quốc gia Đông Nam Á này ngày 26/11 đã từ chối bình luận về thỏa thuận.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận, Nga sẽ hỗ trợ Campuchia về kinh nghiệm chuyên môn, nghiên cứu và đào tạo.

Ông cho rằng tốt nhất là bắt đầu với một lò phản ứng nghiên cứu và một trung tâm nghiên cứu ở Campuchia. Nga đã từng hoàn tất một thỏa thuận tương tự với Bolivia.

Campuchia phụ thuộc lớn vào nguồn điện và nhiên liệu nhập khẩu. Giá điện ở nước này thuộc hàng cao nhất ở Đông Nam Á, khiến nhiều doanh nghiệp không khỏi lo ngại khi đầu tư vào quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục