Nga sẽ không đề xuất vùng cấm bay ở miền Đông Ukraine

Ngày 4/6, Nga tuyên bố sẽ không đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt một vùng cấm bay ở miền Đông Ukraine.
Nga sẽ không đề xuất vùng cấm bay ở miền Đông Ukraine ảnh 1Tòa nhà chính quyền địa phương ở Luhansk sau vụ nổ ngày 2/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 4/6, Nga tuyên bố sẽ không đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt một vùng cấm bay ở miền Đông Ukraine.

Trả lời báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov khẳng định: "Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa xem xét một sáng kiến như vậy. Các đối tác phương Tây của chúng tôi không ủng hộ sáng kiến đó của Nga vì họ cho rằng không tồn tại các vấn đề nhân đạo ở miền Đông Ukraine."

Trước đó hôm 2/6, Nga đã trình một dự thảo nghị quyết về Ukraine lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó đề xuất mở các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt bạo lực và thiết lập các hành lang nhân đạo ở Ukraine."

Hôm 3/6, ban lãnh đạo "Cộng hòa Nhân dân" Lugansk tự phong đã kêu gọi triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình và thiết lập vùng cấm bay tại khu vực này, sau khi Không quân Ukraine không kích vào một tòa nhà chính quyền ở Lugansk, làm 8 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục