Nga sẽ mở căn cứ không quân cho máy bay tiêm kích ở Belarus

Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev tuyên bố nước này dự kiến thiết lập một căn cứ không quân ở Babruysk và triển khai các máy bay tiêm kích Sukhoi Su-27 tới căn cứ này.
Nga sẽ mở căn cứ không quân cho máy bay tiêm kích ở Belarus ảnh 1Máy bay Sukhoi Su-25 của Nga được trưng bày tại triển lãm ở căn cứ không quân Nga tại Kant, ngoại ô cách thủ đô Bishkek (Kyrgyztan) 20km. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 15/10, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev tuyên bố nước này dự kiến thiết lập một căn cứ không quân ở Babruysk, miền Đông Belarus trong năm 2016 và triển khai các máy bay tiêm kích Sukhoi Su-27 tới căn cứ này.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm các cơ sở đang được thi công ở Belarus, ông Bondarev khẳng định: “Căn cứ không quân này của Nga và Không quân Belarus sẽ được hình thành trong năm 2016. Các máy bay Su-27 sẽ được bố trí tại đây.”

Các máy bay Nga sẽ được bố trí tại một sân bay quân sự - khu vực dự kiến sẽ được xây dựng lại.

Trước đó đầu năm, Nga đã quyết định cử 24 máy bay tiêm kích Su-27SM3 tới sân bay Baranovichi của Belarus để bảo vệ vùng trời cho nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục