Nga sẽ phóng 500 tên lửa trong cuộc tập trận tại Siberia

Binh sỹ lực lượng phòng không nước này sẽ phóng 500 tên lửa phòng không trong cuộc tập trận ở Siberia trong hành động giả định bắn hạ các máy bay của kẻ thù không được phòng bị.
Nga sẽ phóng 500 tên lửa trong cuộc tập trận tại Siberia ảnh 1Tên lửa chiến thuật 'Iskander-M' của quân đội Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, ngày 15/3, người đứng đầu Quân khu miền Đông của Nga Alexander Gordeev cho biết các binh sỹ lực lượng phòng không nước này sẽ phóng 500 tên lửa phòng không trong cuộc tập trận ở Siberia trong hành động giả định bắn hạ các máy bay của kẻ thù không được phòng bị.

Ông Gordeev nói: "Các đơn vị phòng không sẽ thực hành bằng cách phát hiện, theo dõi, xác định và phá hủy các tên lửa mục tiêu nhỏ có tốc độ nhanh. Khoảng 250 tên lửa mục tiêu và 2 tên lửa hành trình sẽ được sử dụng để giả định là các máy bay của kẻ thù không được phòng bị, và khoảng 500 tên lửa phòng không sẽ được sử dụng để phá hủy những mục tiêu này."

Cuộc tập trận sẽ sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa như S-400, S-300, Tor, Osa, Strela-10 và Pantsir-S, pháo phòng không gồm pháo tự hành Shilka và MANPADS giống như Igla.

Tổng cộng khoảng 8.000 binh sỹ cùng hơn 1.000 đơn vị vũ khí quân dụng hạng nặng sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này tại bãi tập Telemba ở Cộng hòa Buryatia thuộc Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục