Nga sẽ tăng cường các lực lượng quân sự ở cả Tây lẫn Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh việc NATO triển khai lực lượng gần các đường biên giới của Nga xứng đáng bị đáp trả.
Nga sẽ tăng cường các lực lượng quân sự ở cả Tây lẫn Đông ảnh 1Tên lửa phòng không của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 25/3, Nga tuyên bố sẽ tăng cường các lực lượng quân sự từ khu vực biên giới phía Tây cho tới các hòn đảo của nước này ở viễn Đông trên Thái Bình Dương, trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva với Phương Tây tiếp tục căng thẳng.

Phát biểu tại một cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng gần các đường biên giới của Nga xứng đáng bị đáp trả. Cụ thể, Nga sẽ thành lập các đơn vị mới, trong đó có 2 sư đoàn, ở Quân khu miền Tây.

Lực lượng quân sự tại đây sẽ nhận được 1.100 hệ thống vũ khí mới, trong đó có chiến đấu cơ, trực thăng quân sự, xe tăng và nhiều xe bọc thép khác.

Trong khi đó, Nga cũng sẽ xem xét khả năng thiết lập một căn cứ hải quân ở quần đảo Kuril. Trước đó, Bộ trưởng Shoigu nói rằng quân đội Nga sẽ triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm tân tiến Bal và Bastion tại quần đảo có tranh chấp với Nhật Bản này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục