Nga sẽ tăng cường sử dụng những vũ khí răn đe phi hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội nước này sẽ tăng cường sử dụng những vũ khí thông thường để ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lược nào.
Nga sẽ tăng cường sử dụng những vũ khí răn đe phi hạt nhân ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không BUK của Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 21/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết sự phát triển của các lực lượng hạt nhân nước này sẽ tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu, nhưng quân đội Nga sẽ tăng cường sử dụng những vũ khí thông thường để ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lược nào.

Bộ trưởng Sergei Shoigu cho rằng nhiều vũ khí như tên lửa hành trình tầm xa Kalibr được trang bị trên các tàu hải quân, một số loại tên lửa hành trình tầm xa được trang bị trên máy bay ném bom chiến lược và những tên lửa tầm ngắn Iskander đặt trên mặt đất, sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng như một vũ khí răn đe phi hạt nhân.

Những vũ khí này có thể mang theo các đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Trước đó, Không quân Nga đã đưa nhiều máy bay ném bom chiến lược từng qua thử nghiệm Tupolev Tu-95, được trang bị Raduga Kh-101 - một trong những loại tên lửa hành trình tối tân nhất của Nga, tới phá hủy các mục tiêu thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Raqqa, nơi được coi là thủ phủ của IS tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục