Nga sẽ tiếp tục duy trì cung cấp vũ khí cho Syria

Theo Giám đốc Cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga, nước này sẽ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Syria bất chấp sức ép của quốc tế.
Theo AFP, hãng thông tấn Interfax ngày 17/8 dẫn lời Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) Anatoly Isaikin cho biết Nga sẽ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Syria bất chấp sức ép của quốc tế buộc phải ngừng thương vụ này.

Nguồn tin trên dẫn lời ông Isaikin cho biết "trong khi chưa có lệnh trừng phạt nào được tuyên bố, trong khi chưa có mệnh lệnh hoặc chỉ thị nào từ chính phủ, chúng tôi phải hoàn tất các nghĩa vụ được giao ước trong hợp đồng của mình, đó chính là điều mà chúng tôi đang làm."

Phát biểu tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS tại Zhukovsky bên ngoài thủ đô Mátxcơva, ông Isaikin cho hay Nga đang trong quá trình gửi nhân viên huấn luyện máy bay chiến đấu và vũ khí đến quốc gia đang bất ổn này.

"Chúng tôi đã và đang cung cấp các máy bay Yak-130... và các khí tài," ông nói. Năm 2007, Nga cũng ký thỏa thuận cung cấp cho Syria các tên lửa hành trình chống tàu chiến.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 16/8 tuyên bố nước ông phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Syria, chỉ một ngày sau khi nước này đã lên án mạnh mẽ việc chính quyền Syria tiếp tục đàn áp người biểu tình.
 
Ông cho biết trong chuyến công du tới thủ đô Damascus tuần trước, ông đã hối thúc Tổng thống Bachar al-Assad chấm dứt đàn áp đẫm máu nhằm vào dân thường và mở đường cho những cải cách chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục