Nga sẽ triển khai vũ khí mới có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa Mỹ

Tổng thống Nga Putin tuyên bố nước này sẽ đối phó với chương trình phòng thủ tên lửa của NATO bằng việc triển khai các vũ khí tấn công mới có khả năng xuyên thủng hệ thống lá chắn tên lửa này.
Nga sẽ triển khai vũ khí mới có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa Mỹ ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. (Nguồn: russia-insider.com)

Theo AP, ngày 10/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ đối phó với chương trình phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu bằng việc triển khai các vũ khí tấn công mới có khả năng xuyên thủng hệ thống lá chắn tên lửa này.

Tổng thống Putin đã nói với các quan chức quốc phòng rằng, bằng việc phát triển các vũ khí phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, Washington muốn "vô hiệu hóa" sự răn đe hạt nhân chiến lược của Nga và giành "ưu thế quân sự quyết định."

Ông khẳng định Moskva sẽ phản ứng bằng việc phát triển các hệ thống tấn công có khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ cùng các đồng minh NATO của Washington đang ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục