Nga siết chặt hoạt động của tổ chức phi chính phủ

Thượng viện Nga vừa thông qua luật "đại diện của nước ngoài" với các tổ chức hoạt động chính trị và nhận tiền tài trợ nước ngoài ở Nga.
Thượng viện Nga ngày 18/7 đã thông qua luật áp dụng quy chế "đại diện của nước ngoài" đối với các tổ chức phi thương mại ở Nga hoạt động trong lĩnh vực chính trị và nhận tiền tài trợ từ nước ngoài.

Mục đích của luật nhằm kiểm soát hoạt động của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Trước đó, luật trên đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua ngày 13/7.

Luật trên được áp dụng đối với tổ chức phi thương mại của Nga nhận tiền và tài sản từ các chính phủ và các cơ quan chính phủ nước ngoài, các tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế, các công dân nước ngoài hay những người được các tổ chức nêu trên ủy quyền, và từ các pháp nhân của Nga nhận tiền và tài sản từ những nguồn đã nêu, tham gia các hoạt động chính trị trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Nga sẽ lập danh sách các tổ chức phi thương mại và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền các giấy tờ, bao gồm báo cáo về hoạt động của những tổ chức này, trong đó có vấn đề tài chính.

Bộ Tư pháp Nga có trách nhiệm hàng năm phải báo cáo với Duma Quốc gia Nga về hoạt động, thu và chi tài chính của những tổ chức tham gia vào hoạt động chính trị, cũng như việc kiểm soát hoạt động của họ.

Trong khi đó, các tổ chức phi thương mại có trách nhiệm chỉ rõ qui chế hoạt động của mình khi công bố các tài liệu do họ tự in ấn và lưu hành trên các phương tiện truyền thông đại chúng và Internet.

Nếu không tuân thủ những điều khoản trong luật mới, các tổ chức phi thương mại sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật này sẽ phải được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký phê chuẩn và sẽ có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ khi chính thức được công bố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục