Nga tái hiện cuộc diễu binh qua Quảng trường Đỏ năm 1941

Nga tái hiện cuộc diễu binh huyền thoại qua Quảng trường Đỏ năm 1941

Nga đã tiến hành kỷ niệm 74 năm cuộc diễu binh huyền thoại tại Quảng trường Đỏ năm 1941, tái hiện lại cảnh những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tiễn biệt quê thủ đô Moskva khi đi thẳng ra chiến trường.

 
Ngày 7/11, Nga đã tiến hành kỷ niệm 74 năm cuộc diễu binh huyền thoại tại Quảng trường Đỏ năm 1941, tái hiện lại cảnh những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tiễn biệt quê thủ đô Moskva khi đi thẳng ra chiến trường trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Theo Sputnik, có hơn 5.500 người, trong đó có 21 cựu chiến binh từng tham gia cuộc diễu binh năm 1941, đã tham gia màn tái hiện sự kiện này.

Cuộc diễu binh có sự tham dự của 55 khí tài quân sự từ Chiến tranh thế giới thứ hai, gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo tự động cũng được diễu qua lễ đài.

Ngày 7/11/1941, nhân kỷ niệm 36 năm Cách mạng tháng 10, 28,5 nghìn quân nhân Nga đã thực hiện cuộc diễu binh rồi hành quân từ Quảng trường Đỏ ra thẳng mặt trận để bảo vệ thủ đô Moskva trước cuộc tấn công của Phátxít Đức.

Ngày 7/1 ở Nga hiện nay được lấy làm Ngày Vinh quang người lính./.

Nga tái hiện cuộc diễu binh huyền thoại qua Quảng trường Đỏ năm 1941 ảnh 1Binh sĩ Nga tái hiện cảnh chiến sĩ Hồng quân diễu qua Quảng trường Đỏ năm 1941 (Nguồn: Sputnik)
(Vietnam+)