Nga tái khẳng định sẵn sàng hợp tác với phe đối lập ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva một lần nữa công khai xác nhận sẵn sàng hợp tác với phe đối lập ôn hòa tại Syria, kể cả nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA).
Nga tái khẳng định sẵn sàng hợp tác với phe đối lập ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã/Sputnik, ngày 12/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva một lần nữa công khai xác nhận sẵn sàng hợp tác với phe đối lập ôn hòa tại Syria, kể cả nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA).

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Lamberto Zannier, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi một lần nữa công khai khẳng định sẵn sàng tương tác với các nhóm du kích yêu nước của phe đối lập vũ trang trong việc phối hợp chống chủ nghĩa khủng bố trên lãnh thổ Syria, cũng như thu hút các nhóm đối lập yêu nước tham gia nỗ lực chuẩn bị nền tảng cho tiến trình chính trị."

Cùng ngày, Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin lực lượng không quân Nga đã phá hủy 25 cứ điểm của các nhóm thánh chiến tại khu vực ngoại ô thành phố duyên hải Latakia, miền Tây Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục