Nga tăng cường hợp tác thực tế với các nước ASEAN

Nga có thế mạnh và có thể hỗ trợ các nước ASEAN trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không vũ trụ, chế tạo các vật liệu mới.
Thảo luận về triển vọng hợp tác thực tế với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một trong những nhiệm vụ của phái đoàn Nga tham dự các diễn đàn và cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 đang diễn ra tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, đoàn đại biểu Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu, cùng với các đại diện Hội đồng Kinh doanh Nga -ASEAN, tham dự các phiên họp.

Theo các chuyên gia, quan hệ kinh tế giữa Nga và các nước ASEAN cần phải có những bước đột phá. Kim ngạch thương mại năm 2011 giữa Nga và ASEAN đạt 15 tỷ USD - con số quá khiêm tốn so với kim ngạch thương mại của Nga với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Việc thành lập Khu vực thương mại tự do giữa ASEAN và Liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan có thể nâng cao mức độ hợp tác với nhau, tạo ra những thị trường quan trọng lưu thông sản phẩm, chuyển giao công nghệ, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị.

Nga có thế mạnh và có thể hỗ trợ các nước ASEAN trong các lĩnh vực năng lượng (bao gồm cả hạt nhân), hàng không vũ trụ, chế tạo các vật liệu mới, thông tin và truyền thông, lade và công nghệ sinh học, du lịch.

Nga cho biết trong thời gian tới sẽ bắt đầu tham vấn với các bên liên quan nhằm xúc tiến việc thành lập khu vực thương mại tự do, trong đó các cuộc đàm phán về vấn đề này với Việt Nam sẽ được bắt đầu trong quý 1/2013.

Hiện Nga đang xây dựng tại Việt Nam Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-1, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Đông Nam Á, đồng thời cũng đang thảo luận với các nước khác trong ASEAN về chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, các nước ASEAN là thị trường đầy hứa hẹn cho xuất khẩu vũ khí của Nga cũng như cho sự hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và du lịch. Chính vì vậy, Nga cần tích cực hơn nữa thúc đẩy vị thế của mình trong khu vực để góp phần vào việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế của các nước thành viên ASEAN./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục