Nga tăng cường phát triển công nghiệp hàng không

Thủ tướng Nga ngày 30/7 đã phê chuẩn kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia "Phát triển công nghiệp hàng không giai đoạn 2013-2025."
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 30/7 đã phê chuẩn kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia "Phát triển công nghiệp hàng không giai đoạn 2013-2025."

Theo trang thông tin chính thức của Chính phủ Nga, kế hoạch bao gồm chế tạo bốn mẫu máy bay của loại máy bay chở khách MS-21-300, lắp ráp mô hình thử nghiệm máy bay trực thăng Mi-38, tiến hành thử nghiệm máy bay trực thăng Ka-62 để lấy chứng chỉ, cũng như cấp chứng chỉ cho phiên bản của loại máy bay Be-200 theo tiêu chuẩn châu Âu, và hàng loạt những hoạt động giám sát khác.

Kế hoạch trên sẽ tạo cơ sở cho việc theo dõi hiệu quả và giám sát việc thực hiện các hoạt động của chương trình quốc gia "Phát triển công nghiệp hàng không giai đoạn 2013-2025."

Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga có nhiệm vụ đăng tải kế hoạch đã được phê chuẩn trên trang thông tin chính thức của Bộ và của chương trình quốc gia này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục