Nga tăng cường tái thiết các khu vực được giải phóng ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ gửi đến Syria hơn 4.000 tấn vật liệu xây dựng và các thiết bị thi công đặc biệt phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng cho các khu định cư được giải phóng.
Nga tăng cường tái thiết các khu vực được giải phóng ở Syria ảnh 1Cảnh đổ nát không các cuộc không kích ở Syria. (Nguồn: AFP)

Sputnik đưa tin, ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ gửi đến Syria hơn 4.000 tấn vật liệu xây dựng và các thiết bị thi công đặc biệt phục vụ tái thiết cơ sở hạ tầng cho các khu định cư được giải phóng.

Hiện bộ trên đang tổ chức vận chuyển thiết bị và vật liệu xây dựng bằng đường sắt tới cảng Novorossiysk để đưa sang Syria.


[Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Syria hội đàm với Tổng thống Assad]

Số thiết bị được gửi đi là 40 máy móc các loại (máy ủi, máy xúc, cần cẩu), hơn 2.000 tấn ống kim loại dành cho các hệ thống nước và cơ sở hạ tầng quan trọng, hàng trăm km dây điện cao áp và sợi cáp quang để khôi phục hệ thống điện và thông tin liên lạc, vật liệu xây dựng bệnh viện, trường học và các cơ sở xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục