Nga tăng máy bay chiến đấu cho căn cứ không quân ở Belarus

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết nước này có kế hoạch tăng số lượng máy bay chiến đấu và trực thăng tại căn cứ không quân ở Belarus.
Nga tăng máy bay chiến đấu cho căn cứ không quân ở Belarus ảnh 1Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang trong chuyến thăm Belarus hôm 18/11, nhằm tăng cường hợp tác song phương. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 23/12 cho biết nước này có kế hoạch tăng số lượng máy bay chiến đấu và trực thăng tại căn cứ không quân ở Belarus nhằm củng cố không phận chung.

Bộ trưởng Shoigui đã thông báo kế hoạch trên tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus, Thiếu tướng Andrey Ravkov trong khuôn khổ cuộc họp giữa các cơ quan thẩm quyền của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Trong cuộc hội đàm, ông Shogui nói: "Hôm nay, tôi sẵn sàng thảo luận về kế hoạch duy trì quan hệ hợp tác thực chất giữa hai nước, bao gồm các vấn đề liên quan tới hệ thống phòng không S-300, việc thiết lập và triển khai căn cứ không quân ở Belarus cũng như việc tăng số lượng máy bay chiến đấu và trực thăng."

Về phần mình, Bộ trưởng Ravkov đã chuyển lời cảm ơn tới ông Shogui vì sự giúp đỡ của Nga. Belarus sẽ sở hữu tổng cộng 4 hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp và sẽ đưa vào trực chiến trước tháng 10/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục