Nga tạo điều kiện cho nhiều người Ukraine nhập quốc tịch

Bộ Nội vụ Nga cho biết số công dân Ukraine nhập quốc tịch Nga tính đến cuối năm 2020 đã lên tới 640.000 người (chiếm 62%), tiếp đó là người Tajikistan (10%), Kazakhstan (7%) và Armenia (5%).
(Nguồn: stalkerzone.org)
(Nguồn: stalkerzone.org)

Bộ Nội vụ Nga ngày 1/5 cho biết gần như toàn bộ những người được nhập quốc tịch Nga trong năm 2020 đều đến từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, trong đó người Ukraine chiếm đa số.

Theo bộ trên, số công dân Ukraine nhập quốc tịch Nga tính đến cuối năm 2020 đã lên tới 640.000 người (chiếm 62%), tiếp đó là người Tajikistan (10%), Kazakhstan (7%) và Armenia (5%).

[Tổng thống Ukraine đề xuất hội đàm với Tổng thống Nga tại Donbass]

Bộ Nội vụ Liên bang Nga nhận định xu hướng này là do sự gần gũi về địa lý, lịch sử chung, không có rào cản ngôn ngữ và tâm lý tương đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục