Nga thả 30 thủy thủ trên con tàu của Greenpeace

Điện Kremlin tuyên bố 30 thành viên thủy thủ đoàn trên một con tàu thuộc tổ chức Hòa bình Xanh có thể rời nước Nga.
Nga thả 30 thủy thủ trên con tàu của Greenpeace ảnh 1Các thành viên Greenpeace phản đối khoan thăm dò dầu mỏ ở Bắc Cực. (Nguồn: greenpeace.org)

Theo AFP, Điện Kremlin ngày 23/11 tuyên bố 30 thành viên thủy thủ đoàn trên một con tàu thuộc tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) đang bị Nga giam giữ sau khi tiến hành cuộc phản đối nước này khoan thăm dò dầu mỏ ở Bắc Cực có thể rời nước Nga, nhưng nhóm hành động quốc tế trên đã đón nhận tuyên bố này với sự thận trọng.

Hãng thông tấn RIA-Novosti dẫn lời Chánh Văn phòng Điện Kremlin, ông Sergei Ivanov cho biết: "Ngay khi vấn đề cách thức họ rời Nga được giải quyết, họ sẽ lên đường. Sẽ chẳng ai giam giữ họ làm gì."

Mặc dù ông Ivanov không nêu chi tiết, nhưng hãng tin Interfax cho biết vấn đề cản trở các thành viên Greenpeace rời khỏi nước này là do họ thiếu thị thực Nga.

Trước đó, Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) hôm 22/11 đã yêu cầu Nga thả tàu Arctic Sunrise của tổ chức Greenpeace cùng 30 thủy thủ thuộc 16 quốc tịch khác nhau bị Nga bắt giữ hồi giữa tháng Chín để được nhận khoản tiền 3,6 triệu euro (4,9 triệu USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục