Nga: Thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc là điều không thể

Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự “mang tính chất song phương: không nhằm mục đích chống lại bất cứ ai.
Nga: Thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc là điều không thể ảnh 1Lễ đón tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tại căn cứ Thanh Đảo, Trung Quốc. (Ảnh: lizzie-phelan.blogspot.com)

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 10/7 dẫn lời Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov cho rằng việc thành lập liên minh quân sự giữa Nga và Trung Quốc là điều không thể.

Phát biểu ngày 10/7 tại một cuộc họp báo ở thành phố Quý Dương, miền Nam Trung Quốc, ông Ivanov lưu ý rằng Bắc Kinh đã nhất trí về việc này với phía Nga. Ông Ivanov nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự “mang tính chất song phương: không nhằm mục đích chống lại bất cứ ai, không đe dọa bất cứ ai, không riêng lẻ cũng như không kết hợp và chúng tôi không muốn làm điều đó.”

Theo ông Ivanov, Nga và Trung Quốc tích cực hợp tác về các vấn đề an ninh khu vực trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) nhưng đó không phải là một tổ chức quân sự./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục