Nga thiết lập hệ thống bảo vệ trước các cuộc tấn công tên lửa

Binh chủng phòng không-vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ do Tổng thống đặt ra là thiết lập hệ thống không gian vô tuyến định vị bảo vệ toàn bộ lãnh thổ đất nước trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Nga thiết lập hệ thống bảo vệ trước các cuộc tấn công tên lửa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Binh chủng phòng không-vũ trụ Nga (ASD) trong năm 2014 đã hoàn thành nhiệm vụ do Tổng thống Nga đặt ra là thiết lập hệ thống không gian vô tuyến định vị bảo vệ toàn bộ lãnh thổ đất nước trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Tuyên bố trên do Phó Tư lệnh Lực lượng vũ trụ thuộc ASD, Thiếu tướng Anatoly Nestechuk đưa ra ngày 29/11.

Nga dự kiến tới năm 2018 sẽ thiết lập Hệ thống vũ trụ thống nhất gồm 10 vệ tinh, trong đó vệ tinh đầu tiên sẽ được phóng lên trong năm 2015.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết dự án thiết lập hệ thống vũ trụ thống nhất sẽ giúp Nga phát hiện việc phóng các tên lửa hiện tại cũng như tương lai trên toàn thế giới.

Năm ngoái, các hệ thống radar cảnh báo thuộc lưới phòng không tích hợp của ASD đã phát hiện khoảng 40 vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa không gian.

Năm 2014, ASD đã sáu lần cảnh báo về các vật thể vũ trụ tiến tới gần Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), trong đó có các mảnh rác vũ trụ. Cũng trong năm 2014, ASD đã phát hiện 189 thiết bị vũ trụ và đã đưa vào danh sách theo dõi, trong đó có 161 thiết bị vũ trụ của nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục